Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong quý I/2018

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong quý I/2018 do tác động từ các hợp đồng thương mại gạo ngay trong tháng 1, đặc biệt là đơn hàng với Indonesia.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính khối lượng gạo xuất khẩu tháng I/2018 đạt 524.000 tấn với giá trị 249 triệu USD, tăng mạnh 56,5% về khối lượng và tăng tới 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng 45 USD/tấn trong tháng 1, từ mức 390 USD - 395 USD/tấn lên 420 USD - 430 USD/tấn. Nguyên nhân là do tác động từ các hợp đồng thương mại gạo ngay trong tháng 1, đặc biệt là đơn hàng với Indonesia.

Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

VTV.vn - Trong tháng đầu năm 2018, thị trường tiêu thụ gạo Việt có nhiều thuận lợi, đặc biệt, giá gạo xuất khẩu của nước ta đang xác lập đỉnh cao mới khi vượt qua cả gạo Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước