Giá lợn, gà tăng nhưng người chăn nuôi vẫn thấp thỏm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 18:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VOV

VTV.vn - Khoảng 1 tháng nay, mặc dù giá lợn, gà tăng hơn so với trước Tết Nguyên đán nhưng bà con chăn nuôi vẫn rất "thấp thỏm" khi tái đàn, đầu tư sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ, khoảng 1 tháng nay, mặc dù giá lợn, gà tăng hơn so với trước Tết Nguyên đán nhưng bà con chăn nuôi vẫn rất "thấp thỏm" khi tái đàn, đầu tư sản xuất. Bởi hiện nay, việc tiêu thụ các sản phẩm này vẫn thường bị ép giá, dẫn đến việc giá xuất bán thấp và không ổn định, thị trường tiêu thụ đa số vẫn qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có khoảng 30-40% sản lượng thịt còn tồn dư từ năm trước chưa được xuất chuồng, chưa tính đàn lợn thịt đến tuổi xuất chuồng trong 2 tháng đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước