Giá năng lượng tạo sức ép lên lạm phát của Mỹ

Lê Tuyển - Hoàng Hải (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 09/08/2023 13:03 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Tại Mỹ, giá dầu tăng đồng nghĩa các chi phí sinh hoạt và lạm phát có nguy cơ tăng trở lại và người tiêu dùng đã bắt đầu "ngấm" sự thay đổi này.

Khi các chi phí leo thang, thu không cập với chi, chiếc thẻ tín dụng trở thành phao cứu cánh với nhiều người Mỹ vào lúc này nhưng dùng nhiều, nghĩa là nợ nhiều.

Trang CNBC vừa cho biết, quý 2 vừa qua, tổng dư nợ thẻ tín dụng của người tiêu dùng Mỹ đã cán một mốc cao mới là hơn 1 nghìn tỷ USD. Theo bài báo, ngày càng nhiều người Mỹ phải quay sang dùng thẻ tín dụng để trang trải cuộc sống. Theo các chuyên gia tài chính, việc quá hạn trả nợ gia tăng cho thấy người tiêu dùng bị tác động bởi giá cả tăng trong khi tiền tiết kiệm giảm so với vài năm trước.

Trang Marketwatch chỉ ra rằng người tiêu dùng Mỹ đang phải đương đầu với 2 "điểm đau" (thuật ngữ Marketing) lớn nhất trong 20 năm qua. Đó là sự kết hợp của lãi suất vay thế chấp mua nhà kỳ hạn 30 năm cán mốc mới (từ 6% lên 7%) và giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ (từ hơn 3,5 USD/gallon tháng trước, lên trung bình hơn 3,8 USD/gallon hiện tại).

Các chuyên gia phân tích cho biết, cứ mỗi thùng dầu thô trên thị trường tăng giá thêm 10 USD thì sẽ làm cho giá xăng tại các trạm cây xăng tăng 25 cent. Xăng tăng giá là khởi đầu cho mọi chi phí chuẩn bị tăng, dù mới hạ nhiệt chưa được bao lâu.

Bloomberg có bài lạm phát thì có vẻ dịu đi nhưng người Mỹ vẫn cảm thấy giá cả mọi thứ vẫn cao. Trên giấy tờ, lạm phát đã giảm đi theo từng tháng, tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ vẫn thường so sánh với thời trước dịch, không ít mặt hàng giá vẫn rất cao. Trong khi đó, giá xăng, điện và nhiều nhu yếu phẩm khác vẫn tăng đều.

Trang tài chính của CNN có bài "Lạm phát dường như chưa chịu khuất phục". Theo bài báo, các ngân hàng TW lớn như FED và ECB đã phát đi tín hiệu họ có thể sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, các nhà đầu tư thì vội ăn mừng. Tuy nhiên, sự lạc quan đó có thể thay đổi khi giá dầu và thực phẩm liên tục tăng mấy tuần qua, kéo theo là tiền lương cũng tăng. Theo một trong các thành viên của FED là Michelle Bowman, với tình hình thị trường lao động vẫn tốt như hiện nay, FED có thể cần tăng lãi suất tiếp để đưa lạm phát về các mức lành mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước