Giải mã sức hấp dẫn của CPTPP mở ra khả năng quay trở lại của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều ý kiến lo ngại Hiệp định CPTPP sẽ không còn hấp dẫn khi vắng Mỹ nhưng theo giới chuyên gia và truyền thông quốc tế, CPTPP vẫn có những tiềm năng rất lớn.

Ngày 8/3 tới đây tại Chile, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ được 11 nước thành viên chính thức ký kết. Nhiều nền kinh tế cũng đang rất quan tâm đến Hiệp định thay thế TPP này.

Theo hãng tin Bloomberg, Thái Lan là cái tên mới nhất cân nhắc những lợi ích của việc gia nhập CPTPP, bên cạnh Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc). Một nghiên cứu của viện Kinh tế quốc tế Peterson mới đây cho thấy, thỏa thuận thương mại với 5 thành viên tiềm năng này sẽ tạo ra thu nhập 449 tỷ USD trên toàn cầu và 486 tỷ USD cho 11 nước CPTPP hiện nay. Đó là chưa kể đến việc nước Anh cũng đã nhiều lần thể hiện ý muốn tham gia hiệp định sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Chính sự hấp dẫn đó cũng đang góp phần mở ra khả năng quay trở lại CPTPP của nước Mỹ. Sau khi Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng này hồi tháng 1/2018, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới nhà lãnh đạo Mỹ, kêu gọi đưa nước Mỹ quay trở lại bàn đàm phán CPTPP, hiệp định được đánh giá là sẽ có lợi cho nền kinh tế số 1 thế giới. Tuy vậy, quá trình này được đánh giá là sẽ không hề dễ dàng.

Hãng Reuters trích dẫn phát biểu của trưởng đoàn đàm phán CPTPP Nhật Bản Kazuyoshi Umemoto mới đây cho biết Tokyo hoan nghênh quan điểm tích cực của Washington nhưng đồng thời cũng nêu ra những khó khăn khi có thay đổi vào thời điểm này.

Trong khi Washington vẫn còn đang lưỡng lự, nhiều ý kiến lại cho rằng, Bắc Kinh nên tranh thủ cơ hội để gia nhập CPTPP. Cho đến giờ, Trung Quốc vẫn phản ứng khá thận trọng khi được hỏi về CPTPP, đồng thời dồn mọi sự chú ý vào quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Australia, việc tham gia vào CPTPP đã không còn nước Mỹ sẽ giúp Trung Quốc có được một vị thế quan trọng trong khối, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận vào những thị trường vốn được coi là vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ như châu Mỹ Latin. Đó là điều mà RCEP không thể mang lại cho nền kinh tế số 2 thế giới.‎

Thái Lan cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP Thái Lan cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP Cơ hội mở rộng thị trường cho xuất khẩu dệt may Việt Nam từ CPTPP Cơ hội mở rộng thị trường cho xuất khẩu dệt may Việt Nam từ CPTPP Nhiều quốc gia hoan nghênh việc đạt dự thảo cuối cùng CPTPP Nhiều quốc gia hoan nghênh việc đạt dự thảo cuối cùng CPTPP

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước