Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn đầu vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/02/2017 15:01 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 345 triệu USD vào lĩnh vực bất động sản, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thị trường bất động sản hiện đang được cho là bước vào giai đoạn phục hồi tốt. Bằng chứng là trong 2 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 345 triệu USD vào lĩnh vực này, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc có tổng vốn đăng ký khoảng 51 tỷ USD, còn Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ USD. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2017, khi nhu cầu căn hộ vẫn rất cao.

Chỉ tính riêng tại giai đoạn một khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown và tòa nhà The Grande, chỉ sau 3 tiếng giới thiệu ra thị trường, đã có 98% trong 309 căn hộ đã có chủ, dù giá bán các căn hộ ở đây thuộc mức cao, từ 5 đến 10 tỷ đồng/căn.

Dự án do 3 tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu tại Nhật Bản là Daiwa House, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry phối hợp thực hiện cùng Phú Mỹ Hưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước