Hàn Quốc vật lộn với 1.300 tỷ USD nợ hộ gia đình

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 11:05 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, đây là hậu quả từ nguồn tín dụng lãi suất thấp trong thời gian dài tại Hàn Quốc, đặc biệt là cho vay thế chấp bất động sản.

Con số thống kê mới nhất này từ chính phủ Hàn Quốc cho thấy nợ hộ gia đình của nước này hiện đã lên đến mức cao kỷ lục. Đây không phải là một vấn đề mới mẻ tại quốc gia này, tuy nhiên, vẫn chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu những năm gần đây và để lại nhiều nguy cơ lâu dài cho nền kinh tế.

Theo chính phủ Hàn Quốc, tính tới hết Quý III/2017, tổng nợ các gia đình nước này tiếp tục tăng 2,2% so với cuối Quý II. Hiện tỷ lệ nợ hộ gia đình đã chạm ngưỡng gần 87% GDP năm 2016, cao thứ 2 trong khối OECD chỉ sau Canada.

Do nguồn tín dụng lãi suất thấp trong thời gian dài, nhất là cho vay bất động sản nên khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK chuẩn bị tăng lãi suất, các chuyên gia kinh tế cho rằng người mua nhà sẽ chịu nhiều hiệu ứng tiêu cực.

Một mục tiêu hàng đầu với chính phủ Hàn Quốc lúc này là ngăn chặn bong bóng nợ tiếp tục phình to. Cơ quan quản lý hiện đã siết chặt quy định với giới tài chính về việc rà soát thu nhập người đi vay cũng như hạn chế cho vay với những người có từ 2 căn nhà trở lên. Đồng thời, Bộ Tài chính nước này cũng đang tìm kiếm giải pháp hỗ trợ người dân đang gặp nợ nần.

Kinh tế Hàn Quốc đang có nhiều bước tiến tích cực nhờ vào tăng trưởng ổn định và xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, nợ hộ gia đình sẽ vẫn là một nhân tố gây bất ổn treo lơ lửng và có thể gây ra những cú sốc kinh tế tương lai nếu không kịp thời giải quyết.

Hàn Quốc chi gần 27 tỷ USD hỗ trợ các DN khởi nghiệp Hàn Quốc chi gần 27 tỷ USD hỗ trợ các DN khởi nghiệp Người Hàn Quốc tăng cường vay ngân hàng để mua nhà Người Hàn Quốc tăng cường vay ngân hàng để mua nhà Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước