Hãng hàng không lớn thứ 2 nước Đức đệ đơn xin phá sản

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/08/2017 11:26 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Ngày 15/8, hãng hàng không lớn thứ 2 của Đức Air Berlin vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đánh dấu thêm một vụ sụp đổ nữa trong ngành hàng không châu Âu.

Thông tin này xảy ra sau khi hãng hàng không Alitalia của Italy phá sản hồi tháng 5/2017.

Động thái xin bảo hộ phá sản của Air Berlin diễn ra ngay sau khi hãng ngừng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cổ đông chính là hãng hàng không Etihad Airways. Kể từ năm 2008 tới nay, Air Berlin đã liên tục thua lỗ với khoản nợ lên tới 1,2 tỷ EUR, bị rơi vào khủng hoảng và phải cắt giảm mạnh nhân viên.

Trong những năm gần đây, Air Berlin phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài chính từ Etihad Airways và với việc hãng hàng không Vùng Vịnh chấm dứt đầu tư, Air Berlin cũng không còn khả năng duy trì hoạt động.

Giá cổ phiếu của Air Berlin đã giảm xuống còn 51 cent/cổ phiếu trước khi bị ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán Frankfurt.

Đình công đe dọa hoạt động hàng không tại Đức Đình công đe dọa hoạt động hàng không tại Đức

VTV.vn - Hoạt động hàng không tại Berlin, Đức có thể sẽ bị gián đoạn, khi đội ngũ nhân viên hàng không mặt đất dự kiến tổ chức cuộc đình công vào 22h hôm nay (16/2).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước