Hành vi thao túng giá cổ phiếu ngày càng tinh vi

Thúy Lan - Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/08/2017 16:17 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, UBCK đã xử phạt khoảng 9 tỷ đồng với hàng chục hành vi vi phạm quy định trên TTCK, trong đó nổi bật nhất là hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Sử dụng 42 tài khoản, mở tại 16 công ty chứng khoán, bà Trần Thị Minh Phượng đã tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu HNG. Kết quả là bà Phượng bị xử phạt 600 triệu đồng.

Trước đó, ông Hoàng Đức Dũng mở 26 tài khoản thao túng giá cổ phiếu TNT bị phạt 550 triệu đồng. Bà Bùi Ngọc Yến cũng bị phạt 550 triệu đồng do sử dụng 9 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu VID.

Mức xử phạt vụ sau cao hơn vụ trước. Một nhà đầu tư từ chỗ có vài tài khoản, đến vài chục tài khoản, tại hàng chục công ty chứng khoán để mua đi bán lại một cổ phiếu trong mấy tháng trời.

Trong đội ngũ thao túng giá còn xuất hiện tên lãnh đạo các doanh nghiệp như ông Trần Thanh Hữu, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cmistone (CMI) bị phạt 705 triệu đồng vì thao túng giá cổ phiếu CMI.

Theo các chuyên gia, một số lãnh đạo doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền để giữ giá cổ phiếu của doanh nghiệp mình. Trong khi đó, để chứng minh hành vi thao túng, cơ quan quản lý phải xác định được đối tượng, thu thập đầy đủ thông tin về danh tính về mối quan hệ giữa các tài khoản.

Trong vòng 2 năm qua đã có 11 vụ thao túng giá bị xử phạt, với tổng lượng tiền phạt lên tới trên 6 tỷ đồng.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước