Hồ tiêu chính thức lên sàn giao dịch hàng hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 16:44 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa đưa hồ tiêu vào danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, nước ta chiếm 60% sản lượng giao dịch hồ tiêu toàn cầu nên Việt Nam phải có một "chợ" để mua bán hồ tiêu là điều cần thiết. Thay vì phải qua các khâu trung gian, việc mua bán trực tiếp trên sàn sẽ tạo môi trường minh bạch và an toàn hơn cho cả người sản xuất, kinh doanh cũng như các nhà đầu tư tài chính. Nông dân cũng có thể đưa hàng hóa lên sàn để trực tiếp giao dịch, hoặc ký gửi, khi nào được giá thì bán mà không cần qua thương lái.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sàn giao dịch hồ tiêu khi được vận hành sẽ giúp ngành hồ tiêu có thêm công cụ để chủ động điều phối giá hồ tiêu trên thị trường thế giới. Trước đó, hai mặt hàng nông sản được phép giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam là cà phê và cao su.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước