Hồ tiêu Việt Nam sẽ khó xuất khẩu vào EU

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/02/2017 17:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nếu EU áp dụng mức chuẩn mới thì có trên 80% lượng hồ tiêu Việt Nam khó vào được thị trường này.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, cuối tháng 1 vừa qua, Hiệp hội Gia vị châu Âu đã gửi thư tới Bộ NN&PTNT và VPA. Hiệp hội này cho biết, năm 2016, 799 mẫu hạt tiêu đen nhập khẩu vào EU được phân tích thì chỉ có 17% số mẫu có dư lượng Metalaxyl đạt chuẩn.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố sẽ áp dụng chỉ tiêu Metalaxyl mới, khắt khe gấp đôi so với trước đây. Nếu EU áp dụng mức chuẩn mới thì có trên 80% lượng hồ tiêu Việt Nam khó vào được thị trường này, khi tình hình sản xuất chưa được cải thiện theo hướng chú trọng nhiều hơn tới chất lượng và an toàn thực phẩm, thay vì chạy theo diện tích và sản lượng như hiện nay.

Hiện tại, EU đang là một trong những thị trường lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam khi chiếm khoảng 23% lượng hạt tiêu xuất khẩu hàng năm của nước ta.

Tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao, còn giá hạt tiêu trong nước lại giảm khiến loại cây trồng này đứng trước nguy cơ thiếu bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước