Hơn 212.700 người Hàn Quốc ký thư đòi dừng siết thị trường tiền kỹ thuật số

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 14:49 GMT+7

Giới đầu tư tiền ảo Hàn Quốc đòi dừng kế hoạch cấm giao dịch.

VTV.vn - Hơn 212.700 gười Hàn Quốc ký thư kêu gọi chính phủ dừng chiến dịch siết chặt thị trường tiền kỹ thuật số.

CNBC đưa tin, trên trang web của Chính phủ Hàn Quốc thông báo đã nhận được hơn 212.700 chữ ký thu thập trong 1 tháng qua cùng kêu gọi chính phủ dừng chiến dịch siết chặt thị trường tiền kỹ thuật số.

Các ý kiến của người dân đi kèm với chữ ký bày tỏ quan điểm "người dân Hàn Quốc đủ tỉnh táo để đầu tư vào thị trường này chứ không phải đầu cơ như lo ngại của chính phủ" và "hy vọng thị trường sẽ không bị tổn hại vì các quy định như hiện tại".

Mặc dù Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã lên tiếng trấn an, các phương án trong dự thảo siết chặt thị trường kỹ thuật số chỉ có thể được tiến hành nếu Quốc hội thông qua, lộ trình ít nhất phải 6 tháng, tuy nhiên tâm lý hoang mang lan rộng khiến mặt bằng chung của toàn thị trường tiền số rớt giá thê thảm trong vài ngày qua.

Hàn Quốc sắp ban hành dự luật cấm giao dịch tiền ảo Hàn Quốc sắp ban hành dự luật cấm giao dịch tiền ảo

VTV.vn - Hàn Quốc đang chuẩn bị dự luật cấm giao dịch tiền ảo, động thái được cho sẽ gây rối loạn thị trường tiền ảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước