Hơn 280.000 hộ cam kết không dùng chất cấm trong chăn nuôi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/08/2016 16:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ NN&PTNT cho biết, qua 3 tháng thực hiện (4 - 6/2016) phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đã nhận được sự hưởng ứng của 280.000 hộ dân.

Phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã triển khai tại 55/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh tuyên truyền để người chăn nuôi tham gia ký cam kết, nhiều địa phương đã vận động các đối tượng khác có liên quan cùng tham gia như: các hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm. Qua đó, đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi, tại địa phương.

Cục Thú y cũng cho biết, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thời gian qua đã giảm rõ rệt. Tháng 5/2016, chỉ có 14 trên tổng số hơn 1.000 mẫu bị phát hiện chứa chất cấm, chiếm 1,31%. Đến tháng 6, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 2 mẫu chứa chất Salbutamol ở Bình Dương, trên tổng số gần 1.000 mẫu và trên thịt cũng không phát hiện mẫu nào chứa các chất cấm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước