Hy Lạp thất thoát 16 tỷ Euro/năm do kinh tế ngầm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/12/2016 09:19 GMT+7

VTV.vn - Nền kinh tế ngầm tại Hy Lạp đã gây tổn thất cho quốc gia này tới 16 tỷ Euro mỗi năm tiền thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội khác.

Đó là kết quả nghiên cứu vừa được 1 trường đại học công bố. Theo đó, các hoạt động kinh tế ngầm tại Hy Lạp có giá trị lên tới 25% GDP của nước này, một trong những mức cao nhất ở châu Âu.

Trung bình, mỗi người Hy Lạp chi tiêu khoảng 750 Euro cho các sản phẩm và dịch vụ không kê khai nộp thuế. Số liệu này được đưa ra đúng vào thời điểm nhóm các nước sử dụng đồng Euro vừa đưa ra một số giải pháp ngắn hạn nhằm hỗ trợ cho quốc gia đang ngập trong nợ nần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước