IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu mất cân bằng do sự tụt dốc của các nước mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo sự tụt dốc của nền kinh tế ở các nước mới nổi có thể dẫn đến sự mất cân bằng của nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại Đại học Maryland, Mỹ, bà Lagard cho rằng sự suy thoái của các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Nga, Brazil,cùng sự giảm mạnh của giá cả hàng hóa sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu sụt giảm theo và quá trình thoái vốn sang các quốc gia khác sẽ diễn ra nhanh hơn.

Hệ quả là nguy cơ bất bình đẳng và chủ nghĩa bảo hộ giữa các nước gia tăng. Giám đốc IMF cũng khuyến cáo các nền kinh tế mới nổi cần thúc đẩy hơn nữa hội nhập thương mại thông qua các hiệp định khu vực và đa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước