IMF dự báo lạm phát Venezuela năm 2017 có thể lên tới 1.600%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/07/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Venezuela đang lao dốc không phanh, khi mức lạm phát của quốc gia này trong năm 2017 có thể lên tới hơn 1.600%.

Mức lạm phát này cao hơn gấp 3 lần so với năm nay đồng nghĩa với việc giá thành của những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và đồ dùng hàng ngày sẽ ngày càng tăng cao. Trong đó, nguy hiểm nhất là tình trạng thiếu thuốc men cướp đi sinh mạng của nhiều người bệnh và trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân của tình trạng lạm phát này được cho là Venezuela đã quá phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu để thúc đẩy nền kinh tế. Trong khi giá dầu thế giới vẫn tiếp tục ở mức thấp khiến nguồn thu từ loại vàng đen này liên tục giảm.

Điều đặc biệt, khác với nhiều quốc gia khác, mặc dù rơi vào tình cảnh kinh tế khó khăn, nhưng đến nay, Venezuela vẫn chưa phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy họ cố gắng nối lại mối quan hệ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để xin cứu trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước