Indonesia giảm xuất khẩu cà phê ra nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/06/2018 15:50 GMT+7

VTV.vn - Theo các số liệu từ Bộ Nông Nghiệp Indonesia, tới năm 2025, sẽ không còn cà phê Indonesia xuất khẩu ra thị trường quốc tế nữa.

Những tách cà phê thơm ngon đang trở thành món uống không thể thiếu hàng ngày đối với người Indonesia. Đây là một thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng nội địa, vì hàng chục năm qua, trà vẫn là thức uống được ưa chuộng chủ yếu. Ngành cà phê Indonesia bắt đầu hướng về thị trường nội địa.

Hàng trăm các cửa hàng và quầy bán cà phê lớn nhỏ đã mọc lên như nấm tại Jakarta và các đô thị khác. Người tiêu dùng kĩ tính bắt đầu chuyển từ các loại cà phê giá rẻ chất lượng thấp sang cà phê địa phương. 

Indonesia từ vị trí thứ 4 trong danh sách xuất khẩu cà phê toàn cầu tụt xuống vị trí thứ 7 chỉ trong vòng 5 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước