Khách vay gói 30.000 tỷ hoang mang khi biết "hung tin"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 14:50 GMT+7

VTV.vn -Thông tin người vay gói 30.000 tỷ phải chịu lãi suất thương mại sau ngày 1/6, được các ngân hàng thương mại đưa ra đã khiến hàng chục nghìn khách hàng hoang mang.

Anh Quê mua căn hộ nhà ở xã hội giá hơn 1 tỷ đồng, anh đã đăng ký vay 800 triệu đồng từ gói ưu đãi. Nhưng tính đến tháng 6, ngân hàng mới kịp giải ngân 500 triệu đồng. Như vậy, 300 triệu đồng còn lại anh sẽ phải trả theo lãi suất thương mại.

“Lãi suất thương mại rất cao, với thu nhập của mình và một số cán bộ trẻ khác là một điều rất khó khăn” - anh Nguyễn Anh Quê chia sẻ.

Cũng tương tự anh Quê, một người đàn ông khác cũng đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ để mua nhà vào năm 2015, giải ngân thành 8 đợt. Anh chỉ vừa mới biết thông tin số tiền giải ngân 300 triệu còn lại sẽ được tính theo lãi suất thương mại thông thường, tức hơn 10%, gấp đôi so với lãi suất ưu đãi anh đang được hưởng. Khi biết được tin này, anh rất hoang mang, lo lắng, bởi khi quyết định mua căn hộ, anh không biết quy định tồn tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước