Khẩn trương xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:19 GMT+7

Nhà máy đạm Ninh Bình là một trong số đại dự án thua lỗ lớn của ngành Công Thương. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 22/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý dứt điểm 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của Bộ Công Thương.

Trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chính phủ xử lý tồn tại, yếu kém tại một số doanh nghiệp ngành Công Thương,​ hôm qua​ (22/2), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý dứt điểm 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của Bộ Công Thương và tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ: Nhà nước sẽ không bỏ thêm tiền cho các dự án này.

Khẩn trương xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương - Ảnh 1.

Khẩn trương xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương - Ảnh 2.

Trên đây là danh sách 12 dự án nghìn tỷ đang thua lỗ của ngành Công Thương, trong đó có 4 dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp mặt 5 dự án, 2 dự án có "bóng dáng" của Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNsteel).

Trước đây một tháng, Ban Chỉ đạo Chính phủ đã thị sát, nắm bắt tình hình tại một số dự án có chuyển biến tích cực, tái khởi động lại sản xuất sau thời gian dài đóng cửa, như Nhà máy đạm Ninh Bình.

Từ thực tế này, Ban Chỉ đạo Chính phủ yêu cầu Ban quản lý dự án xơ sợi Đình Vũ, Ethanol Quảng Ngãi khẩn trương tính toán sự cần thiết chi phí phải bỏ ra để hoạt động sản xuất trở lại.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan công an, thanh tra làm rõ và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân gây thua lỗ, thất thoát tài sản của Nhà nước tại số dự án này.

Bộ Công Thương cần sớm hoàn thiện các phương án xử lý từng dự án thua lỗ để Ban Chỉ đạo báo cáo Chính phủ và Thủ tướng trong tháng 3/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước