Bộ Công Thương: Không dùng ngân sách để bù lỗ cho bất kỳ dự án nào

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 10:55 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ Công Thương cho biết, quan điểm của Bộ là không dùng ngân sách để bù lỗ cho bất kỳ dự án thua lỗ và yếu kém nào.

Mới đây, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất tới Bộ Công Thương xin hoãn thời gian cổ phần hóa Nhà máy Đạm Ninh Bình cho đến khi nào nhà máy này sản xuất kinh doanh có lãi do từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đạm Ninh Bình đã thua lỗ gần 2.700 tỷ đồng

Trước đề xuất xin lùi thời hạn cổ phần hóa Đạm Ninh Bình đến khi sản xuất có lãi, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Vụ trưởng thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Công Thương, cho biết, để cổ phần hóa được phải có những tiêu chí, ví dụ như vốn chủ sở hữu phải dương. Tuy nhiên, hiện tại Nhà máy Đạm Ninh Bình không đủ điều kiện để cổ phần hóa. Do đó, Bộ sẽ cố gắng thúc đẩy hoạt động sản xuất của nhà máy này lên, đến bao giờ có lãi Bộ mới tiến hành cổ phần hóa và cho tư nhân mua. 

Bà cũng cho biết thêm, quan điểm của Bộ là không dùng ngân sách để bù lỗ cho các dự án thua lỗ và yếu kém. Quan điểm của chính phủ cũng sử dụng ngân sách nhà nước cho các dự án này. Họ phải tự khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động có hiệu quả từ đó sẽ bù đắp toàn bộ phần lỗ đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước