Khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương

Đài PT-TH Hải Dương-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 23:43 GMT+7

Phối cảnh một phần dự án nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương

VTV.vn - Ngày 27/3, UBND tỉnh Hải Dương đã chính thức khởi công dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương - Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,87 tỉ USD.

Dự án do hai Tập đoàn của Malaysia và Trung Quốc làm chủ đầu tư, có tổng công suất 1.200MW, với tổng vốn đầu tư 1,87 tỉ USD.

Nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng diện tích hơn 199ha, được xây dựng trên địa bàn 3 xã Phúc Thành, Quang Trung và Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao, sau 25 năm vận hành, dự án sẽ được chuyển giao cho phía Việt Nam.

Nhà máy được xây dựng bởi các đơn vị thuộc tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc theo mô hình EPC.

Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1 vào tháng 12/2019 và tổ máy số 2 vào tháng 6/2020.

Indonesia xây nhà máy nhiệt điện lớn nhất Đông Nam Á Indonesia xây nhà máy nhiệt điện lớn nhất Đông Nam Á

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện lớn nhất Đông Nam Á tại quốc gia này với công suất 2.000 Mega Watt, sau 4 tháng trì hoãn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước