Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường ASEAN có xu hướng giảm

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 17:39 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù là thị trường truyền thống, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN trong những năm gần đây lại có xu hướng giảm.

ASEAN là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Với thị trường rộng lớn gồm 600 triệu dân, gần gũi về địa lý, có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Trong những năm gần đây, mặc dù là thị trường truyền thống, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN lại có xu hướng giảm. Trong năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN giảm 4,3% so với năm 2015.

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, việc giảm sút trên là do tính tương đồng trong cơ cấu hàng xuất khẩu và những rào cản phi thương mại khiến cho hàng xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khăn khi tìm chỗ đứng tại thị trường này.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và ASEAN tăng 7 lần sau 20 năm Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và ASEAN tăng 7 lần sau 20 năm Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng tăng trưởng nhảy vọt Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng tăng trưởng nhảy vọt Da giày đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho Việt Nam Da giày đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước