Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp

Lê Tuyển (PV thường trú VTV tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 07:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu thực hiện kế hoạch cắt giảm các loại thuế của chính quyền Trump, mỗi năm, ngân sách Mỹ sẽ hụt mất 400 tỷ USD. Vì thế, nhiều phân tích tỏ ra lo ngại về kế hoạch này.

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần này tràn ngập sắc xanh cho thấy có vẻ các nhà đầu tư đang nghiêng hơn về quan điểm cắt giảm thuế sẽ có lợi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế việc tăng điểm của chứng khoán Mỹ có nhiều yếu tố, trong đó do báo cáo lợi nhuận của các công ty lớn.

Trong Quý I/2017, nhiều cố phiếu lớn đã có báo cáo tài chính khởi sắc, tác động trực tiếp lên tâm lý nhà đầu tư. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số Nasdaq cán mốc 6.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 25/4.

Tuy nhiên, 40% giá trị của chỉ số này là thuộc về nhóm cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ đang làm ăn tốt như Amazon, Facebook, Apple hay Alphabet (công ty mẹ của Google).

Bên cạnh đó, thông tin ông Trump sẽ đệ trình kế hoạch cắt giảm sâu thuế thu nhập cũng là một tin được mong đợi bởi chưa biết việc cắt giảm thuế có lợi hay hại như thế nào tới Ngân sách Mỹ nhưng giảm được bao nhiêu thuế, doanh nghiệp cũng mừng, chưa kể mức giảm có thể tới 20%.

Nếu được thông qua, đây có thể xem là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Trump, nhất là sau khi thất bại trong nỗ lực thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare hồi tháng trước.

Hiện đang có 2 lựa chọn đối với đề xuất cắt giảm thuế. Hoặc là được cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ bỏ phiếu thông qua hoặc nếu phe Dân chủ không thông qua, phe Cộng hòa có thể dùng lợi thế đa số ghế ở Quốc hội để thông qua dự luật, miễn là có tối thiểu 51/52 nghị sỹ thuộc Đảng này đồng ý.

Đảng Dân chủ đến giờ vẫn kiên quyết không đồng tình với ý tưởng cắt giảm thuế mạnh tay như vậy mà không có phương án khác bù lại khoản hụt đi của thu ngân sách. Tuy nhiên, ngay cả Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đang ngần ngại với phương án tự thông qua cho đề xuất này. Bởi họ hiểu rằng ông Trump đang muốn đạt thêm kỳ tích trước thời điểm 100 ngày nhậm chức trong khi nếu có gì xảy ra với ngân sách, họ sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên trước cử tri Mỹ.

Theo tính toán, nếu thực hiện theo kế hoạch cắt giảm các loại thuế của chính quyền Trump, mỗi năm, ngân sách Mỹ sẽ hụt mất 400 tỷ USD. Số tiền này còn lớn hơn cả tiền mà Chính phủ Mỹ dùng để chi cho các chương trình an sinh như trợ cấp thất nghiệp, tem phiếu thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ em năm 2016.

Chỉ cách vài ngày trước, Quốc hội Mỹ vẫn còn đang phải đau đầu về cuộc thảo luận liên quan đến dự luật chi tiêu ngân sách, trong đó có nhắc tới kinh phí để xây tường biên giới Mexico. Kế hoạch cắt giảm sâu thuế thu nhập sắp tới đây có thể một lần nữa lại khiến cho cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ phải nỗ lực hơn nữa để tìm ra tiếng nói chung.

Thị trường châu Á nối đà tăng trước kỳ vọng cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Thị trường châu Á nối đà tăng trước kỳ vọng cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Cải cách thuế phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế Mỹ Cải cách thuế phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế Mỹ Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trước thông tin về cải cách thuế Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trước thông tin về cải cách thuế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước