Kinh tế Pakistan "bốc hơi" hàng trăm tỉ USD do khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/03/2016 15:32 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2010, các hoạt động khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến nền kinh tế Pakistan thiệt hại hàng trăm tỉ USD.

Vụ đánh bom tự sát tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan diễn ra đêm 27/3 khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Kẻ đánh bom liều chết đã lựa chọn địa điểm tấn công là một công viên công cộng và vào lúc các gia đình đang tổ chức hoạt động kỉ niệm lễ Phục sinh.

Kể từ năm 2010, các hoạt động khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã gây ra thiệt hại hàng trăm tỉ USD cho nền kinh tế Pakistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước