Kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục giảm tốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/06/2017 09:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: iaffairscanada.com)

VTV.vn - Theo Cơ quan thống kê Quốc gia Trung Quốc, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của lĩnh vực chế tạo trong tháng 5 chỉ đạt 51,2 điểm, mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Các số liệu thống kê mới nhất đang cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục giảm tốc trong năm nay, bất chấp những cải cách và các động lực tăng trưởng mới đang được chính phủ nước này đẩy mạnh.

Theo Cơ quan thống kê Quốc gia Trung Quốc, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của lĩnh vực chế tạo trong tháng 5 chỉ đạt 51,2 điểm, mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Ngoài ra, kết quả điều tra đối với các nhà sản xuất quy mô nhỏ cùng thời gian này cũng cho thấy, chỉ số sản xuất đang tiếp tục suy giảm.

Các chuyên gia lo ngoại rằng, những thông tin trên sẽ càng đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đối mặt với nguy cơ "hạ cánh cứng" trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước