Kinh tế Trung Quốc giảm tốc ảnh hưởng đến châu Á

VTV Digital -TTXVN-Thứ tư, ngày 20/10/2021 06:31 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: AP

VTV.vn - Tại châu Á, việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc đáng kể trong quý III vừa qua được cho là sẽ gây tác động lớn đến nhiều nền kinh tế trong khu vực.

Đó là nhận định vừa được nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra.

Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) mới đây công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 4,9%, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý 3/2020 và giảm mạnh so với mức 7,9% của quý 2/2021.

Số liệu này được công bố giữa bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu thiệt hại do những nút thắt trong chuỗi cung ứng.

Frederic Neumann, chuyên gia thuộc bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á tại ngân hàng HSBC (Anh) cho rằng Trung Quốc là động lực chính cho tăng trưởng toàn khu vực, do đó, khi nền kinh tế này giảm tốc, các nền kinh tế châu Á sẽ mất đi nhiều lực đẩy.

Các chuyên gia của ngân hàng HSBC cho biết, Hàn Quốc sẽ là quốc gia nhạy cảm nhất với những thay đổi trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tiếp đến là các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á.

Trước đó, những thông tin về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc cũng đã khiến Citigroup hạ dự báo tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế trong khu vực.

Một cuộc khảo sát doanh nghiệp do Reuters thực hiện mới đây cũng cho thấy, phần lớn các công ty Nhật Bản đều lo ngại, sự giảm tốc của Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của họ.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thất vọng Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thất vọng

VTV.vn - Bruce Pang của China Renaissance nói rằng kinh tế Trung Quốc đã dần mất đi động lực tăng trưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước