Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong quý II/2018

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/07/2018 17:23 GMT+7

Mặt hàng ống thép được đưa lên tàu đi xuất khẩu từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc - Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Kinh tế Trung Quốc trong quý II/2018 tăng trưởng 6,7%, giảm 0,1% so với quý trước đó.

Số liệu này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 16/7 cho thấy: Tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã chững lại trong quý II do tác động bởi chính sách hạn chế rủi ro nợ. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 6 vừa qua cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua với mức 6%. Số liệu còn cho thấy, tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm nay đã chạm mức thấp kỷ lục.

Trung Quốc cắt giảm nhiều loại phí cho DN để thúc đẩy kinh tế Trung Quốc cắt giảm nhiều loại phí cho DN để thúc đẩy kinh tế

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định cắt giảm mạnh mẽ nhiều loại phí cho DN nhằm tạo điều kiện cho DN phát triển, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước