Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trong quý I

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/04/2018 16:10 GMT+7

Hai nữ công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty/CNBC)

VTV.vn - Bất chấp những căng thẳng thương mại với Mỹ, kinh tế Trung Quốc trong quý I vừa qua đã ghi nhận mức tăng trưởng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng.

Đó là số liệu chính thức do Cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố.

Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu 6,5% mà chính phủ Trung Quốc đặt ra cho mức tăng trưởng của cả năm 2018 này. Nguyên nhân được cho là do mức tăng trưởng tốt nhờ tiêu dùng các hộ gia đình tăng mạnh, và chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng.

Ngoài ra, một yếu tố khác là Trung Quốc đang bán nhiều hàng sang Mỹ, trong khi đó lại không hề tăng nhập khẩu từ nước này. Ngoài ra, khối doanh nghiệp cũng đang lạc quan hơn về tình hình kinh tế, với chỉ số niềm tin chạm mức cao nhất gần 7 năm.

Mức áp thuế của Trung Quốc chỉ ảnh hưởng 0,3 GDP của nước Mỹ Mức áp thuế của Trung Quốc chỉ ảnh hưởng 0,3 GDP của nước Mỹ

VTV.vn - Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross đưa ra mới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước