Kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định trong xu hướng chậm lại

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/03/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã có một năm 2016 ổn định, các mục tiêu đặt ra về cơ bản đều đã hoàn thành.

Đó là nội dung báo cáo kinh tế mới được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày.

Cụ thể, GDP Trung Quốc tăng trưởng 6,7% so với chỉ tiêu đưa ra là từ 6,5% - 7,0%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự báo tăng khoảng 3%, còn thực tế tăng 2%. Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 4%, nằm trong tầm kiểm soát.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Chính phủ Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 khoảng 6,5%. Trong đó, áp lực tạo việc làm rất lớn khi có tới gần 8 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp các trường đại học - cao đẳng, ghi nhận mức cao kỷ lục mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước