Kinh tế Việt Nam có nhiều động lực tăng trưởng tốt trong tháng 1

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 11:42 GMT+7

VTV.vn - Tháng 1/2018 có thể khái quát bằng 2 từ “rất tốt” nếu nhìn vào những số liệu thống kê về các chỉ số kinh tế.

Theo quan sát của tờ Thời báo kinh tế Việt Nam, con số hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu tiên của năm đã xác lập kỷ lục về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp mới tăng cao trong khi số lượng lao động lại giảm mạnh. Điều này cho thấy những ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động đến các doanh nghiệp với xu thế là các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị qua đó tiết giảm số lao động trong khi vẫn nâng cao được hiệu quả sản xuất.

Kinh tế Việt Nam có nhiều động lực tăng trưởng tốt trong tháng 1 - Ảnh 1.

Theo tờ Thời báo kinh tế Việt Nam, quý I cũng là quý cao điểm của thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp. Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam dẫn lời Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn chứng câu chuyện khi ông gặp các Chủ tịch Tập đoàn lớn trên thế giới dự Diễn đàn Kinh tế thế giới. Tất cả đều đánh giá Việt Nam như một ngôi sao đang lên của châu Á và cho rằng, việc thoái vốn Sabeco là hình mẫu của minh bạch. Một thương vụ bán được gần 5 tỷ USD không phải là nhiều trên thế giới. Và sắp tới trong quý I này sẽ có thêm 4 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong các tập đoàn, tổng công ty sẽ lên sàn gồm: Tập đoàn Cao su Việt Nam, Dầu Việt Nam; Điện lực dầu khí và Lọc hóa dầu Bình Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước