Lái tàu đình công, kinh tế Đức thiệt hại 500 triệu Euro

Quang Duy (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 18:29 GMT+7

VTV.vn - Cuộc đình công dài nhất trong lịch sử ngành đường sắt Đức sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại lên tới 500 triệu Euro.

Trong khi đó, các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Unicredit ước tính, cuộc đình công có thể gây thiệt hại khoảng 0,1% tổng GDP của Đức trong quý II/2015.

Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi các đơn vị chủ quản và Tổ chức Công đoàn các lái tàu Đức có giải pháp để chấm dứt tình trạng đình công gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc đi lại và vận tải hàng hoá.

Tổ chức công đoàn các lái tàu Đức cho biết, họ sẽ không chấm dứt cuộc bãi công nếu các yêu cầu tăng lương và giảm giờ làm không được đáp ứng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước