Lâm Đồng tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh

VTV9-Thứ hai, ngày 28/05/2018 11:34 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng là vùng sản xuất đầu tiên tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, giúp kiểm soát chất lượng nông sản và giảm chi phí đầu tư.

Tại Đà Lạt Hasfarm, một trong những nhà sản xuất hoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở tỉnh Lâm Đồng, hoa hồng được trồng trong nhà kính và đây là loại nhà kính khá đặc biệt. Mỗi thiết bị trong nhà kính đều cảm biến, được kết nối với máy tính qua Internet, chế độ hoạt động được cài đặt sẵn. Nếu nhiệt độ trong nhà kính vượt ngưỡng 21oC, màng chắn sáng sẽ tự động mở. Máy tưới nước phun sương tự nhận biết chế độ ẩm ở trong nhà kính. Khi độ ẩm dưới giới hạn cài đặt, máy tự động tưới nước.

Theo đó, Đà Lạt Hasfarm đã nhanh chóng tiếp cận nông nghiệp thông minh (nông nghiệp công nghệ 4.0) không chỉ để giảm chi phí sản xuất, quan trọng hơn là kiểm soát tốt nhất chất lượng hoa làm ra.

Tại tỉnh Lâm Đồng, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu từ cách đây 14 năm. Hiện tại, có khoảng 50.000ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm khoảng 20% diện tích canh tác. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Lâm Đồng tiếp cận với nông nghiệp 4.0. Bước đầu đã có 17 doanh nghiệp tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh.

Ứng dụng công nghệ thông minh - Phần không thể thiếu trong phát triển nông nghiệp Ứng dụng công nghệ thông minh - Phần không thể thiếu trong phát triển nông nghiệp

VTV.vn - Với những lợi ích đem lại, có thể thấy, ứng dụng công nghệ thông minh đang dần trở nên quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu trong phát triển nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước