Lần đầu tiên có quỹ đầu tư mạo hiểm cho startup giai đoạn đầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 11:18 GMT+7

VTV.vn - Quỹ đầu tư mạo hiểm không phải mới nhưng quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho các dự án khởi nghiệp giai đoạn đầu mới xuất hiện tại Việt Nam.

Mô hình quỹ vừa ra đời này là sự hợp tác giữa vườn ươm khởi nghiệp và nhà đầu tư, kỳ vọng trở thành "bà đỡ" cho nhiều startup. Quỹ đầu tư mạo hiểm vừa cấp vốn, vừa đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp chưa có chỗ đứng trên thị trường, thậm chí sản phẩm còn chưa hình thành.

Cái bắt tay hợp tác mở ra một quỹ đầu tư mạo hiểm mới dành riêng cho startup giai đoạn đầu. Vườn ươm khởi nghiệp chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển chọn. Nguồn vốn đến từ nhà đầu tư hoặc quỹ. Tiền đầu tư được rót theo từng đợt tới nhiều startup.

Với các startup non trẻ như Fresh Deli, quỹ đầu tư này sẽ giúp giải bài toán vốn, thay vì phải gặp gỡ và thuyết phục từng nhà đầu tư như trước đó.

Còn với các nhà đầu tư, vườn ươm cũng chính là một vòng lọc. Tuyển chọn ra các dự án tiềm năng. Ngoài ra, cứ vài tháng một lần, họ lại tham dự các buổi thuyết trình để lắng nghe, đặt câu hỏi, chấm điểm và chọn ra các dự án phù hợp.

Dự kiến từ nay đến hết năm sau, quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho startup giai đoạn đầu này sẽ thu hút được khoảng 10 triệu USD.

Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước