Lao động Việt Nam gửi về nước 3 tỷ USD/năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/06/2018 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Theo Bộ LĐ-TB-XH, bình quân mỗi năm, lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng gửi về Việt Nam khoảng 3 tỷ USD (tương đương 70.000 tỷ VND).

Hiện Việt Nam có khoảng 500.000 lao động đang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động này tập trung ở các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Malaysia. 

Năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra mục tiêu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, lao động nữ chiếm 40%.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chú trọng nâng cao chất lượng tay nghề lao động, tăng cường kỷ luật làm việc để không đánh mất các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam tiềm năng.

Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước