Năm 2017: Năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp, trung bình chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng

Khánh Huyền, Phạm Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 16:37 GMT+7

VTV.vn - Con số này được Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trong buổi hội thảo "Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất".

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018 tại hội thảo cho thấy: Năng suất lao động của Việt Nam mặc dù có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,29%/năm, nhưng chỉ bằng một nửa so với nhóm nước thu nhập trung bình thấp. 

Cụ thể, trong 9 nước khu vực Đông Á và ASEAN, năng suất lao động ngành của Việt Nam hầu hết ở mức gần hoặc thấp nhất, chỉ bằng 1/6 so với Malaysia, bằng 1/3 so với Thái Lan, thậm chí chỉ bằng 1/14 so với Singapore. 

Đặc biệt, trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải..., năng suất lao động Việt Nam thấp nhất. Đây là điều mà nhiều đại biểu dự hội nghị khá quan ngại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước