Liên kết chuỗi: Cú bắt tay của doanh nghiệp ngoại và trang trại Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 15:20 GMT+7

VTV.vn - Những cái bắt tay của doanh nghiệp ngoại với các trang trại Việt Nam trong thời gian qua đã tạo thành chuỗi liên kết, sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global Gap.

Cuối tháng 6 vừa rồi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố thông tin về việc lần đầu tiên trong lịch sử, sản phẩm gà của Việt Nam có thể xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản - một trong những thị trường khó tính hàng đầu trên thế giới.

Như vậy, cánh cửa xuất khẩu gà đang bắt đầu hé mở trong bối cảnh thị trường trong nước luôn bị cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm gà nhập giá rẻ. Câu chuyện về cú bắt tay của doanh nghiệp ngoại và các trang trại Việt để tạo thành chuỗi liên kết, sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global Gap tại Đồng Nai đang thu hút trong ngành nông nghiệp.

Sản phẩm từ gà Việt Nam sắp xuất khẩu sang Nhật Bản Sản phẩm từ gà Việt Nam sắp xuất khẩu sang Nhật Bản Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU 'Phát sốt' với đề xuất nhập khẩu gà chính ngạch từ Trung Quốc "Phát sốt" với đề xuất nhập khẩu gà chính ngạch từ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước