Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệp

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/10/2017 21:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Daily Star.

VTV.vn - Ngày 25/10, Hạ viện Malaysia vừa thông qua Dự luật Hệ thống Bảo hiểm Việc làm năm 2017 với mục đích hỗ trợ tài chính tạm thời cho các công nhân bị mất việc làm.

Bộ trưởng Nhân lực Malaysia Richard Riot, được hãng tin Bernama dẫn lời, cho biết rằng thông qua hệ thống bảo hiểm nói trên, những công nhân bị mất việc làm sẽ được đào tạo nghề để trở lại làm việc. Đối tượng được hưởng lợi từ dự luật này bao gồm cả những người trong độ tuổi từ 40 – 50 với những chương trình đào tạo nghề phù hợp. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những người bị mất việc làm, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế suy thoái, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho giới chủ khi các công nhân được đào tạo hoặc tái đào tạo nghề.

Theo dự luật, khoản đóng góp vào hệ thống bảo hiểm từ giới chủ và công nhân là 0,4% mức lương, chia đều mỗi bên là 0,2%.

Cũng theo Bộ trưởng Richard, năm 2015, có trên 44.000 người Malaysia bị mất việc làm. Nguyên nhân chính là do quá trình tự động hóa diễn ra trong ngành tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp và do giá dầu giảm. Năm 2016, con số người mất việc tại nước này là trên 38.000 người, chủ yếu là trong ngành bán lẻ, chế tạo và khai thác đá.

Dự luật còn chờ Thượng viện, sau đó là Nhà vua Malaysia phê chuẩn trước khi trở thành luật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước