Mặt hàng ăn uống tiếp tục giữ giá, CPI tăng thấp

Lưu Tuấn - Đức Tiến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 23:43 GMT+7

Tại chành Công, giá các mặt hàng tiêu dùng vẫn khá ổn định.

VTV.vn - 0,8% là chỉ số giá tiêu dùng của tháng 1, đây là mức tăng thấp và đã thực sự gây bất ngờ đối với nhiều người, vì tháng 1 là thời điểm sát Tết Âm lịch.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, nếu nhìn lại cả thời gian dài của năm 2015 thì mức tăng trên được cho là hợp lý. Bởi bên cạch giảm giá của nhóm xăng dầu, giao thông, thì việc ổn định của các mặt hàng ăn uống, vốn chiếm tới 40% giá trị giỏ hàng hóa đã giúp kiềm chân chỉ số giá tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, diễn biến giá tiêu dùng tăng thấp hoặc không tăng là do bám sát diễn biến giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ uống. Nhóm hàng này chiếm hơn 40% giá trị giỏ hàng hóa và nhiều tháng qua luôn có mức tăng khá thấp. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tính CPI theo giá bán lẻ như hiện nay vẫn chưa sát với thực tế giá cả.

Cũng theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tới sẽ tăng mạnh do trùng với thời điểm Tết Nguyên đán. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng thấp đang hỗ trợ rất lớn ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về lãi suất và tỷ giá. Đây là điều kiện quan trọng để tăng nguồn cung tiền, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước