CPI cả nước tăng thấp nhất trong 14 năm qua

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/12/2015 14:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12/2015 tăng 0,02% so với tháng 11 và tính chung 12 tháng chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 14 năm qua.

Tháng 12/2015, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng nhẹ và 4 nhóm giảm so với tháng 11. Nhóm có mức giảm mạnh đáng kể là giao thông giảm 1,57%; tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,5% so với tháng 11.

Việc CPI năm 2015 chỉ tăng 0,6%, thấp ở mức kỷ lục, đã vượt qua mọi dự đoán của các chuyên gia ngay từ đầu năm. Nguyên nhân hàng đầu khiến CPI năm 2015 tăng thấp là do các mặt hàng do Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế - vốn là tác nhân tăng giá mạnh mẽ trong một số năm trở lại đây - chỉ tăng 1,82% trong năm nay. Ngoài ra, học phí các cấp cũng chỉ tăng ở một số địa phương khiến chỉ số giá nhóm giáo dục năm 2015 chỉ đạt mức 2,54%.

Đặc biệt, CPI năm 2015 tăng thấp là do giá dầu thô thế giới giảm mạnh, chạm đáy trong 11 năm qua, tác động trực tiếp và gián tiếp khiến nhiều nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính CPI giảm mạnh. Cụ thể, tác động từ sự giảm giá của dầu thô khiến CPI ước giảm 1,2%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước