Mexico đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 06:56 GMT+7

Ảnh minh họa: Watching America

VTV.vn - Theo Viện Thống kê và Địa lý Mexico, trong năm 2016, nước này đã đạt thặng dư thương mại 63,192 tỷ USD với Mỹ, mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Tổng kim ngạch thương mại song phương cũng đã tăng lên 525,11 tỷ USD, khiến Mexico vượt qua Canada, trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ.

Tuy nhiên, giao thương giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định NAFTA hiện đang bị đe dọa bởi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán lại Hiệp định này.

NAFTA tan rã có thể đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp NAFTA tan rã có thể đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp Nếu đàm phán thất bại, Mexico có thể rút khỏi NAFTA Nếu đàm phán thất bại, Mexico có thể rút khỏi NAFTA Vì sao tân tổng thống Mỹ Trump muốn đàm phán lại Hiệp định NAFTA? Vì sao tân tổng thống Mỹ Trump muốn đàm phán lại Hiệp định NAFTA?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước