Mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh

Nguyễn Trung - Trọng Hoàng-Thứ năm, ngày 04/06/2015 18:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo công bố việc tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán phái sinh kể từ đầu tháng 7 tới.

Theo đó, chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường sẽ bao gồm: Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn niêm yết, hợp đồng kỳ hạn dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán và các chứng khoán phái sinh niêm yết cũng như các giao dịch thỏa thuận khác. Ngoài Sở Giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết.

Các tổ chức phải có mức vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng trở lên mới được hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh. Còn đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh là 800 tỷ đồng trở lên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng, khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động sẽ giúp tăng sức hấp dẫn cho thị trường, thu hút thêm vốn, tăng giá trị giao dịch và tăng thanh khoản cho thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước