Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2015 06:41 GMT+7

Tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra rất phức tạp. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 - đã ký Công điện phát động đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả luôn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Để ngăn ngừa tình trạng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) - đã ký Công điện phát động đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả từ ngày 15/7 – 15/10/2015.

Trong Công điện, Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển... tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm trên bộ và trên biển. Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu.

Trong thị trường nội địa, nhất là một số tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm như: Hà Nội, TP.HCM, cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức đấu tranh với những đường dây, ổ nhóm, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu, cầm đầu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bộ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung Công điện; báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trước ngày 30/10 và phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của địa phương, Bộ, ngành mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước