Mô hình liên kết chuỗi phát triển cây cà phê

Trung Hậu - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 09:57 GMT+7

VTV.vn - Với mô hình liên kết chuỗi, đảm bảo đầu ra ổn định sản xuất cho người nông dân đã giúp cho các sản phẩm cà phê mang thương hiệu Việt ngày càng có chỗ đứng.

Cà phê là cây trồng chủ lực ở Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, chiếm hơn 70% tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày tại đây.

Thời gian qua, với mô hình liên kết chuỗi, đảm bảo đầu ra ổn định sản xuất cho người nông dân... đã giúp cho các sản phẩm nguyên liệu và cà phê mang thương hiệu Việt của địa phương này ngày càng có chỗ đứng vững chãi hơn trên thị trường trong và ngoài nước.

Đây cũng được coi là mô hình thành công trong phát triển cây cà phê, cần nhân rộng tại khu vực Tây Nguyên. Với người nông dân Gia Lai, kênh thông tin giá cả thị trường trên hệ thống viễn thông tỉnh, hiện được coi là giá tham chiếu cho mỗi loại nông sản mà họ làm ra.

Không chỉ yên tâm về giá cả nông sản mỗi khi vào mùa thu hoạch, với người trồng cà phê nơi đây, việc được các doanh nghiệp trên địa bàn cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, đã mang lại sinh kế ổn định cho họ khi không còn nỗi lo được mùa mất giá, được giá mất mùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước