Một số mặt hàng dệt may quá ngưỡng nhập khẩu vào EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/12/2017 09:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một số mặt hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào lãnh thổ Liên minh Kinh tế Á - Âu đã vượt ngưỡng kim ngạch nhập khẩu cho năm 2017.

Các mặt hàng này đang đứng trước nguy cơ có thể bị áp dụng biện pháp phòng vệ. Cụ thể, 5 mặt hàng đồ lót và 4 mã quần áo trẻ em được nhập khẩu từ tháng 1 tới tháng 10 vào lãnh thổ Liên minh Kinh tế Á - Âu đã vượt ngưỡng cho năm 2017.

Liên minh Kinh tế Á - Âu có thể áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng liên quan trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Liên minh Kinh tế Á - Âu cần lưu ý, tránh việc xuất khẩu hàng hóa có các mã đã vượt ngưỡng để không bị trả hàng và phải chịu chi phí gây thiệt hại.

Xuất khẩu dệt may tăng nhưng doanh nghiệp lao đao vì nhập khẩu Xuất khẩu dệt may tăng nhưng doanh nghiệp lao đao vì nhập khẩu

VTV.vn - Mặc dù tăng trưởng vượt bậc về xuất khẩu nhưng doanh nghiệp dệt may trong nước lại lao đao vì phải nhập khẩu gần như hoàn toàn nguyên liệu sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước