Mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 21 - 22%: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 10:20 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng để đạt mức 21 - 22% trong năm nay.

Mục đích là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 4 tháng cuối năm, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP đã đặt ra.

Trước tiên, nói về tính khả thi, tờ Đầu tư trích dẫn thống kê: "Tính tới cuối tháng 7, tín dụng trong nền kinh tế đã tăng khoảng 10% so với cuối năm 2016, đạt mức cao nhất trong những năm trở lại đây". Các chuyên gia đều chung quan điểm mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được.

Thậm chí, việc nới mục tiêu tăng trưởng tín dụng là tin vui đối với không ít ngân hàng, khi tại thời điểm này, một số ngân hàng đã bắt đầu sử dụng hết hạn mức tín dụng phân bổ cho cả năm và còn xin Ngân hàng Nhà nước để nới thêm. Ví dụ như: ngân hàng như ACB, ngay từ cuối tháng 6, đã dùng hết hơn một nửa hạn mức tín dụng được phân bổ, trong khi chu kỳ tăng trưởng tín dụng thường tập trung vào cuối năm. Thậm chí, có những ngân hàng, như VIB, so với hạn mức tăng trưởng tín dụng 16% cả năm, từ vài tháng trước, ngân hàng này đã dùng hết 15,7%, tức chỉ còn 0,3% cho nửa cuối năm.

Trên các báo có hai luồng ý kiến về với việc nới mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm. Tờ Đầu tư trích dẫn lãnh đạo một số ngân hàng cho rằng, bất động sản ấm dần lên là cơ hội tốt để tăng trưởng dư nợ tín dụng, nhất là đối với phân khúc khách hàng cá nhân.

Cho vay tiêu dùng hiện được đánh giá là khá tiềm năng, khi phân khúc này hiện mới chỉ chiếm dưới 10% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế. Trong khi, theo ý kiến chuyên gia trích dẫn trên tờ Diễn đàn doanh nghiệp, con số này cần đạt mức 30%.

Đây hiện cũng là phân khúc hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nhỏ, hay siêu nhỏ. Bởi theo ghi nhận trên báo Diễn đàn doanh nghiệp, với những khoản vay tầm vài chục tới vài trăm triệu đồng, dường như chưa phải là "món" các ngân hàng ưu tiên. Do đó, nhiều DN phải tìm tới vốn vay tiêu dùng, dù lãi suất thường trên dưới 20% nhưng không khó vay, quay vòng nhanh và vay xong trả liền cũng đỡ nhiều áp lực.

Không ít ý kiến lo ngại về chất lượng tín dụng, đặc biệt là những lĩnh vực như cho vay tiêu dùng, hay bất động sản. Đây cũng là áp lực đối với cơ quan điều hành, khi tiếp tục phải duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt từ nay tới cuối năm. Tuy nhiên, ghi nhận từ các chuyên gia cho thấy, từ đầu năm tới nay, tín dụng tăng trưởng nhanh nhưng không gây áp lực lên mặt bằng lãi suất. Lạm phát hiện vẫn trong giới hạn mục tiêu đặt ra. Do đó, có cơ sở để tin rằng, ngành ngân hàng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình, tăng trưởng tín dụng trên 21%, để hỗ trợ cho phát triển kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước.

Tăng trưởng tín dụng sẽ tác động rất lớn đến kinh tế 6 tháng cuối năm Tăng trưởng tín dụng sẽ tác động rất lớn đến kinh tế 6 tháng cuối năm

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế 6 tháng qua đạt 5,73%. Theo chuyên gia, tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu 7,4% trong 6 tháng cuối năm phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, lãi suất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước