Tăng trưởng tín dụng cao nhất 8 năm, lo ngại xuất hiện bong bóng tín dụng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/05/2017 10:18 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, tuy nhiên, tín dụng 4 tháng đầu năm 2017 lên tới 5,76% dấy lên lo ngại có thể xuất hiện bong bóng tín dụng.

Tín dụng 4 tháng đầu năm 2017 đã lên tới 5,76%, đột biến và cao nhất trong 8 năm qua. Với góc nhìn tích cực, lãnh đạo ngân hàng nhà nước đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sôi động ngay từ những tháng đầu năm. Nhưng với hệ thống ngân hàng, con số này đang tạo áp lực và tiềm ẩn rủi ro. Vấn đề đặt ra khi tăng trưởng tín dụng, đó là ngân hàng cũng phải tăng huy động mới có tiền cho vay.

Tổng số dư tiền gửi đến hết tháng 4 tăng khoảng 4%, tức thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng gần 2%. Sự chênh lệch này tạo áp lực lên thanh khoản và lãi suất. Bên cạnh đó, nếu như các tháng đầu năm tín dụng chỉ tăng khoảng 2 - 3% và dồn lực tăng mạnh cuối năm, con số đột biến 5,76% dấy lên lo ngại về chất lượng vốn, thậm chí có thể xuất hiện bong bóng tín dụng.

Câu hỏi về chất lượng tín dụng luôn được quan tâm. Lý do là tín dụng ngân hàng vẫn đang được dồn cho lĩnh vực bất động sản, luôn có nhu cầu vốn lớn nhưng lại rất rủi ro. Không những thế, nếu để tín dụng tăng quá cao sẽ gây nguy cơ cho các ngân hàng vừa và nhỏ khi các ngân hàng này chưa đủ tiềm lực để xử lý nếu khách hàng mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, vấn đề này được Thống đốc Lê Minh Hưng giải tỏa trong hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp hôm qua (17/5). Vì chất lượng tín dụng đã có những điều chỉnh phù hợp, tích cực với quy mô nền kinh tế,  khoảng 80% tổng tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không phải là bất động sản. Ví dụ, tín dụng nông nghiệp công nghệ cao, chỉ trong thời gian ngắn phát động từ Chính phủ đã đạt tới 26.000 tỷ đồng.

Trong thời điểm số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng kỷ lục trong năm 2016 với 110.000 doanh nghiệp, nhu cầu vốn sẽ đặc biệt tăng cao. Tuy nhiên, các ngân hàng cần hết sức thận trọng khi chạy đua thành tích tín dụng bằng các loại gói tín dụng ưu tiên, hấp dẫn. Vì nếu ngân hàng không tính đến hiệu quả, phương án sản xuất của doanh nghiệp hay khả năng trả nợ, rất dễ dính nợ xấu. Điển hình như ngành chăn nuôi lợn vừa qua, cung vượt quá cầu nên nợ xấu ngành này đã xuất hiện. Như vậy, vay hay cho vay luôn phải tránh chạy theo phong trào.

Một bài báo trên tờ Thời báo kinh doanh sáng nay (18/5) cho biết, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp là cực lớn, nhưng hiện nay lượng vốn lại đang tồn nhiều trong các khoản nợ xấu, mà có xử lý được đống nợ xấu này mới mở rộng được tín dụng cho nền kinh tế và đặc biệt là hạ lãi suất cho vay. Nhưng nhìn chung, con số 5,76% tính đến thời điểm hiện tại là một con số đẹp cả về cả lượng và chất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước