Mỹ áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu: Cuộc rượt đuổi trong trò chơi “mèo vờn chuột”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 11:01 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ quyết định áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu, báo giới gọi đây vốn là một cuộc rượt đuổi trong trò chơi "mèo vờn chuột" nhiều năm nay giữa Mỹ, LG và Samsung.

Theo tờ Kinh tế và Tiêu dùng, từ năm 2011, tập đoàn đồ gia dụng Mỹ Whirlpool đã cáo buộc LG và Samsung phá giá máy giặt được sản xuất tại Hàn Quốc và Mexico. Hai năm sau, Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế chống bán phá giá với máy giặt từ các nhà máy của hai quốc gia này. Lập tức, LG và Samsung chuyển phần lớn dây chuyền sang Trung Quốc. Năm 2015, Mỹ tiếp tục áp thuế với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, các hãng lại dời sang Thái Lan và Việt Nam.

Mỹ áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu: Cuộc rượt đuổi trong trò chơi “mèo vờn chuột” - Ảnh 1.

Biểu đồ nhập khẩu máy giặt vào Mỹ.

Nhìn biểu đồ tình hình nhập khẩu máy giặt vào Mỹ, Thái Lan và Việt Nam trở thành hai quốc gia bán máy giặt nhiều nhất sang Mỹ, còn Whirlpool bị mất vị trí quán quân thị phần vào Samsung.

Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là buộc hai doanh nghiệp trên phải đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ đối với ngành công nghiệp giặt là được đánh giá quy mô rất lớn. Hàn Quốc tất nhiên tỏ rõ động thái phản đối bằng tuyên bố sẽ gửi đơn kiện lên WTO.

Tờ Kinh tế và tiêu dùng đặt câu hỏi: "Việt Nam liệu có chịu trận"? Một tờ khác là Thời báo kinh doanh có câu trả lời: "Một quyết định từ Mỹ, nhắm vào Hàn Quốc nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam".

Hàng tỷ USD của hai doanh nghiệp đã đầu tư tại Việt Nam tạo nên những khu tổ hợp sản xuất đồ gia dụng vận hành suốt ngày đêm trong 2 hai năm hoạt động. Tờ Thời báo kinh doanh thông tin giới chuyên gia cho rằng, sản phẩm Made in Việt Nam này bị áp mức thuế đặc biệt, nguy cơ mất việc với hàng nghìn người lao động là hiện hữu.

Mỹ áp thuế cao đối với máy giặt nhập khẩu: Cuộc rượt đuổi trong trò chơi “mèo vờn chuột” - Ảnh 2.

Trên thực tế, chính sách nặng về bảo hộ đang là nỗi lo sợ với nhiều quốc gia xem Mỹ là thị trường chủ lực. Những nỗi lo canh cánh này do xuất khẩu sang Mỹ chiếm 1/4 kim ngạch của nước ta. Với doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, kinh nghiệm ứng phó và kiến thức tự vệ thương mại còn hạn chế.

Tờ Đầu tư cho biết, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương nắm vai trò đầu mối cung cấp diễn biến mới nhất cho doanh nghiệp và thay mặt họ nêu quan điểm tại các diễn đàn song đa phương. Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp cũng phải làm quen dần với xu thế bảo hộ, ứng phó bằng cải tổ quy trình sản xuất theo hướng công nghệ vì hầu hết vụ kiện phá giá đều nhắm vào quy trình và chủ động nhiều hơn để tìm đến những thị trường mới.

Mỹ áp thuế cao đối với pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu Mỹ áp thuế cao đối với pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn áp mức thuế cao lên tới 50% đối với các mặt hàng nhập khẩu là pin mặt trời và máy giặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước