Mỹ đề xuất áp thuế cao với nhôm, thép nhập khẩu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/02/2018 15:59 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp đặt các biện pháp ngặt nghèo nhằm bảo hộ ngành công nghiệp sản phẩm nhôm, thép trong nước.

Bộ Thương mại Mỹ đang hối thúc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế cao hoặc hạn ngạch đối với sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu. Lý do được đưa ra là các sản phẩm nhập khẩu này "đe dọa an ninh quốc gia Mỹ".

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã đề xuất 3 phương án áp thuế, trong đó có phương án mà sản phẩm thép nhập khẩu có thể phải chịu mức thuế lên tới 53%, còn sản phẩm nhôm là mức thuế 23,6%. Theo ông Ross, các sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ cũng như gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ.

Những biện pháp mà Bộ Thương mại đề xuất đồng nghĩa Mỹ sẽ tăng lượng sản xuất nhôm, thép lên tới 80%. Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định về đề xuất trên vào khoảng trung tuần tháng 4 này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước