Máy giặt và pin mặt trời bị áp Mỹ áp thuế, DN FDI‎ Việt Nam sẽ ra sao?

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 10:18 GMT+7

Ảnh minh họa: Yonhap

VTV.vn - Việc Mỹ tuyên bố áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu đang khiến một số ý kiến lo ngại.

Theo báo Đầu tư, máy giặt và pin năng lượng mặt trời là hai mặt hàng được sản xuất tại nhiều nhà máy tại Việt Nam, đặc biệt là các nhà sản xuất máy giặt của Samsung và LG.

Vậy khi Mỹ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại với 2 sản phẩm này, các dự án FDI ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Đại diện Samsung Việt Nam khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào. Mặc dù vậy, thực tế Samsung đã phải xây một nhà máy sản xuất máy giặt tại Mỹ và bắt đầu sản xuất những chiếc máy giặt tại Mỹ từ ngày 12/1. Theo chân Samsung, LG cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà máy mới tại Mỹ.

Báo Đầu tư cho rằng ở một chừng mực nào đó, việc này sẽ ảnh hưởng tới đầu tư, sản xuất - kinh doanh của các nhà máy tại Việt Nam.

Mỹ áp thuế cao đối với pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu Mỹ áp thuế cao đối với pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu Phát triển thành công pin mặt trời trong suốt có hiệu suất cao Phát triển thành công pin mặt trời trong suốt có hiệu suất cao Ấn Độ sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD để sản xuất pin mặt trời Ấn Độ sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD để sản xuất pin mặt trời

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước