Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/05/2016 09:27 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (17/5), Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ nới lỏng cấm vận đối với Myanmar nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ thâm nhập vào thị trường quốc gia Đông Nam Á này.

Tuyên bố trên nêu rõ, Mỹ sẽ giảm bớt hạn chế với các thể chế tài chính của Myanmar, đưa 7 công ty quốc doanh ra khỏi danh sách trừng phạt và điều chỉnh quy định để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa qua hải cảng và sân bay.

Quyết định nới lỏng cấm vận được Mỹ đưa ra sau cuộc tổng tuyển cử mang ý nghĩa lịch sử và cải cách của Myanmar vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, một số biện pháp trừng phạt khác vẫn được tiếp tục do Myanmar vẫn có quan hệ thương mại quân sự với CHDCND Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước