Mỹ tăng thuế chống bán phá giá trên tôm Việt Nam lên gần 4 lần

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 08:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế chống bán phá trên tôm đông lạnh của nước ta vào Mỹ cao gấp gần 4 lần so với lần áp thuế thứ 9 trước đây.

Cụ thể, tất cả các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/2/2014 đến 31/1/2015 sẽ phải chịu mức thuế chống bán giá là 4,78%, trong khi mức thuế lần gần nhất là 0,91%.

Mức thuế này nếu được thực thi sẽ khiến các doanh nghiệp tôm Việt Nam khó cạnh tranh xuất khẩu vào Mỹ vì các đối thủ như Thái Lan, Ấn Độ hiện chịu mức thuế chống bán giá thấp hơn Việt Nam từ 2-3 lần.

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, năm nay tiếp tục đà tăng trưởng của ngành tôm Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt 3 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước